Thật may mắn được sinh trong thân người | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thật may mắn được sinh trong thân người

1098
07/03/2016 - 09:37
 
Tôi vừa dành trọn một ngày lưu lại Tatopani, huyện Sindhupalchok, nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ trận động đất tháng Tư năm ngoái, thảm họa đã khiến hơn 300 chư ni và hành giả của Ngài Sengdrak Rinpoche mất nơi cư trú, hàng ngàn người dân thiệt mạng và vô số người khác phải chịu nỗi đau mất mát người thân. Tại đây, tôi hoan hỷ chứng kiến quá trình tái kiến thiết đang được tiến hành, hầu hết mọi người đều đã chuyển vào nơi tạm trú, mong rằng các ngôi nhà mới sẽ sớm hoàn thành để họ có thể yên tâm an cư. Khi trở về Kathmandu, tôi được một số chức sắc và cả những bạn hữu lâu năm đón chào vào đúng ngày sinh nhật dương lịch của mình. Tất cả chúng tôi cùng có một buổi tối ấm áp đạo vị với niềm vui, tiếng cười, thưởng thức những điệu múa truyền thống và hương vị tuyệt vời của những món ăn chay.

Thế nhưng cách đây nửa tiếng, tôi nhận được cuộc gọi của một người bạn từ Ấn Độ, tha thiết thỉnh cầu tôi cầu nguyện cho cậu bé Dorje Tsering 16 tuổi, sống ở Dehra Dun, vừa qua đời vì đã dại dột tự vẫn. Tôi thực sự không thể cầm nước mắt khi nghe tin đau lòng này. Tôi xin gửi tới toàn thể gia đình và người thân của cậu sự chia sẻ chân thành, đồng thời hướng trọn tâm mình cầu nguyện hồi hướng cho hương linh cậu bé đáng thương.

Như vậy đã có gần 150 trường hợp tự vẫn được biết đến trong cộng đồng Phật tử chúng ta. Tôi không thấy một kết quả tốt đẹp nào cho hành động này. Bạn có thể suy ngẫm và kiểm nghiệm để thấy chẳng có lý do chính đáng nào có thể biện minh cho hành động đó. Xét theo quan kiến Phật dạy, thân người vô cùng quý giá. Chúng ta vẫn biết cơ hội được tái sinh trong thân người vô cũng hy hữu, vì vậy khi đã có thân người điều cần thiết nhất là đừng nên lãng phí cơ may, bởi rất có thể bạn sẽ không bao giờ có được thân người thêm lần nữa. Được thân người quý giá có nghĩa là bạn có đủ thiện duyên cần thiết, hội đủ những điều may mắn như sinh ra lành lặn không khuyết tật,được sinh vào thời giáo pháp còn truyền giảng và được tự do thực hành giáo pháp không chướng ngại.

Có được thân người, bạn cần biết sử dụng đúng cách để lợi ích bản thân và cộng đồng. Nếu muốn có ích cho xã hội, bạn cần có thân người, nếu muốn lợi ích chính mình, bạn cũng cần thân người. Như vậy, chúng ta không những không được phép tự hủy hoại tính mạng mà còn cần biết giữ gìn thân thể khỏe mạnh, sống trường thọ để có thể phụng sự Phật Pháp, phụng sự chúng sinh,và qua đó đạt được mục tiêu rốt ráo của đời mình.

Tự vẫn sẽ không thể giúp giải quyết bất cứ vấn đề nào, ngoài việc khiến cho mọi người nhìn vào và ngộ nhận rằng Phật tử thật đáng thương và Phật Pháp mất đi giá trị thực tiễn. Hành vi đó có thể bị áp gọi một cách tiêu cực là “tự khủng bố”. Có rất nhiều loại khủng bố khác nhau: những kẻ chuyên làm hại người khác và cả những kẻ làm hại chính bản thân. Song tựu chung họ đều là khủng bố. Thêm vào đó hành động khủng bố gieo vô số nhân bất thiện, nghiệp bất thiện và dẫn tới tái sinh bất thiện, xét cho cùng chẳng mang tới kết quả tốt đẹp nào. Chúng ta cần tận dụng tối đa kiếp người quý giá này. Cố tình gây đoản mạng cho chính mình, bất kể vì lý do gì, đều tạo nên một bi kịch hoàn toàn vô nghĩa.

Thật đáng buồn vì chỉ vài giờ trước tôi còn đang đón nhận những lời chúc mừng sinh nhật, lòng thầm nghĩ “Thật may mắn được sinh trong thân người”, để rồi sau đó lại nhận tin ở đâu đó có một cậu bé đã chết vì tự vẫn. Hầu hết các trường hợp tự vẫn đều xảy ra với những nạn nhân tuổi đời rất trẻ, lẽ ra họ có thể đóng góp rất nhiều năng lực giúp thế giới này trởnên tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng và chân thành cầu nguyện những điều tiêu cực như vậy sẽ chấm dứt, để không bao giờ phải nhận tiếp những tin buồn như vậy nữa.

(Tin trang web www.drukpa.org, 5/3/2016)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,098
Số người trực tuyến: