Ladakh mừng sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ladakh mừng sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

304
18/02/2016 - 21:56
Ngày 17 tháng 2 năm 2016, ngày đản sinh cát tường của bậc Thượng Sư Liên Hoa Sinh, khắp nơi ở Ladakh tưng bừng tổ chức Đại lễ rực rỡ sắc màu mừng sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Hàng chục ngàn Phật tử và khách mời đã tới tham dự chật kín sân tự viện Naro Photang tại Shey, Ladakh. Tới tham dự Pháp hội cũng có Ngài Nhiếp Chính Vương Togden Rinpoche của truyền thừa Drikung, cùng chư Thượng sư truyền thừa Drukpa khác như các Ngài Yongdzin Rinpoche, Gyalwa Lorepa, Gyalwa Dokhampa, hai Ngài Khamdrak Rinpoche, Ngài Apho Rinpoche, Choesam Rinpoche và rất nhiều bậc Thượng Sư giác ngộ khác. Nhiều vị lãnh đạo trong vùng và các vị quan chức quan trọng khác… cũng tới tham dự Đại lễ chúc mừng trong niềm hân hoan và kính ngưỡng. Các tình nguyện viên của Hiệp Hội Tuổi Trẻ Drukpa (YDA) ở Ladakh đã cúng dàng nhiều tiết mục văn hóa dân tộc đặc sắc, thể hiện sự hòa hợp và đa dạng sắc màu của vùng núi tuyết Himalaya. Các học sinh trường Druk Padma Karpo trình diễn một chương trình đặc biệt với hai vũ điệu kết hợp nhuần nhuyễn giá trị dân tộc vớ nét nghệ thuật hiện đại. 

Đức Pháp Vương chia sẻ "Ladakh, vốn là phần trọng yếu của vùng dãy núi Himalaya, đóng góp tích cực vào hệ sinh thái toàn cầu bằng cách mỗi người dân sống thân thiện, hòa hợp với môi trường, biết chăm sóc thiên nhiên và yêu thương các loài vật tự nhiên. Bất cứ ai quan tâm tới sự nóng lên của toàn cầu, lo lắng tới môi trường sống của các thế hệ tương lai. Họ sẽ thực sự suy nghĩ để trở thành người ăn chay thuần thành, không phải vì mục đích thực hành tâm linh mà đó là cách sống thiết thực và thân thiện với môi trường. Khi chúng ta biết trân trọng thiên nhiên, thiên nhiên sẽ ưu đãi chúng ta. Không gì có thể thay đổi được quy luật nghiệp. Cho dù tôi cần rất nhiều tài bảo để hỗ trợ, duy trì các tự viện cũng như phát triển các dự án nhân đạo, song món quà có giá trị nhất tôi mong muốn nhận được từ mọi người, từ tất cả những học trò và bạn bè yêu quý, là sự phát nguyện trở thành người ăn chay thuần thành."

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,338
Số người trực tuyến: