Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ II ( 1428 - 1476)
Hóa thân đời thứ II của Đức Thiên Long Chí tôn, Je Kunga Paljor đản sinh năm 1428. Phụ thân của Ngài là Sherab Zangpo cũng được huyền ký là hóa thân của Đức Quan Âm sinh trong dòng tộc Gya. Mẫu thân Ngài là Onmo Zompa.
Ngài nhận giáo pháp từ rất nhiều Đạo sư thành tựu và uyên bác trong đó phải kể đến Ngài Trulshik Rinpoche Namkhai Naljor; Đại thiền trí Nagkyi Rinchen - học giả người Ấn Độ và Ngài Ngokton Rinpoche Jangchub Pal đời thứ VII của dòng Ngok. Như nước trong bình này được rót vào bình kia đến giọt cuối cùng, tất cả giáo pháp dòng Ngok cùng các quán đỉnh và Tantra đều được truyền trao cho Ngài Kunga Paljor. Ngokton Rinpoche đã từng tuyên rằng: "Giáo Pháp đã trở về với lòng bàn tay vị đạo sư của chính mình" và tán thán Pháp Vương chính là hóa thân của Đức Naropa.




